Kết quả tìm kiếm cho "Chủ nhà Qatar"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 748
Bộ Năng lượng Qatar ngày 19/3 cho biết, các cuộc tấn công vào thành phố công nghiệp Ras Laffan - trung tâm sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) chủ chốt của nước này - đã làm gián đoạn khoảng 17% năng lực xuất khẩu LNG của Doha.
Theo ông Shan Saeed, nền kinh tế Việt Nam được đánh giá có nền tảng vĩ mô vững chắc và khả năng chống chịu tốt trong nhóm các nền kinh tế mới nổi tại châu Á.
Tốc độ trung bình của mạng Internet tại Việt Nam đã liên tục được cải thiện trong thời gian qua, giúp đưa Việt Nam lọt vào top 9 quốc gia có mạng Internet cố định nhanh nhất thế giới.
Các cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại South Pars, mỏ khí đốt lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Asaluyeh, miền Nam nước này.
Giá xăng dầu hôm nay (19/3): Giá dầu thế giới tăng khoảng 4% sau khi Iran đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng tại các quốc gia Vùng Vịnh. Trong nước, liên Bộ Công Thương - Tài chính đã linh hoạt sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu nhằm góp phần ổn định thị trường.
Theo các quan chức Nhà Trắng, các thỏa thuận bao gồm những cam kết mua bán và giao dịch trong nhiều lĩnh vực: than đá, dầu mỏ, khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và năng lượng hạt nhân.
Chi phí vận tải và hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện đang chịu nhiều tác động trước diễn biến giá xăng dầu tăng cao do xung đột chiến sự tại khu vực Trung Đông.
Theo PV GAS, chuyến tàu chở 63.000 tấn LNG đã rời Trung Đông và đi qua eo biển Hormuz trước khi căng thẳng quân sự tại Iran bùng phát, giúp đảm bảo hành trình vận chuyển không bị gián đoạn.
Tối 9/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhà nước Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani
Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 1,3 triệu tấn với 599,3 triệu USD, tăng 5% về khối lượng nhưng giảm 11,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Các hãng hàng không nước ngoài khai thác tại Việt Nam tiếp tục hủy các chuyến bay giữa Hà Nội đến một số nước Trung Đông do tình hình căng thẳng tại khu vực này.
Do xung đột leo thang giữa Mỹ, Israel và Iran, ngày càng có nhiều quốc gia khẩn trương đưa ra những phản ứng khác nhau nhằm bảo hộ và sơ tán hàng chục nghìn công dân đang bị mắc kẹt tại khu vực này.